Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững
Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trọng thể, đánh dấu bước phát triển mới sau hợp nhất, hướng đến phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng thành phố “đáng sống”, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Trong 2 ngày 12 và 13-4, tại Nhà hát Trưng Vương, Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trọng thể với chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo thành phố trong tiến trình hội nhập, ổn định và phát triển.
Tham dự Đại hội Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.100 đại biểu là chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố.
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố cho biết, Đại hội lần thứ I là dịp tổng kết những thành tựu Phật sự đã đạt được, đồng thời kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của Phật giáo tại khu vực miền Trung.
Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo TP Đà Nẵng đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tổ chức, tu học và hoạt động xã hội. Các hoạt động văn hóa Phật giáo được tổ chức trang nghiêm, quy mô, tiêu biểu như Đại lễ Phật đản với các nghi lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, thả hoa đăng trên sông Hàn, cung đón và chiêm bái xá-lợi Đức Phật…, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – tâm linh trong đời sống xã hội.
Công tác từ thiện, an sinh xã hội đạt tổng giá trị hơn 155 tỷ đồng với nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng 150 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; duy trì các bếp ăn, nồi cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.
Sau sáp nhập, toàn thành phố có 430 cơ sở tự viện, gồm 399 cơ sở Phật giáo Bắc tông, 3 cơ sở Phật giáo Nam tông, 10 cơ sở hệ phái Khất sĩ và 18 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tổng số tăng ni là 1.319 vị, trong đó có 236 vị thuộc hàng giáo phẩm.
Nhiệm kỳ 2026–2031 được xác định là giai đoạn nâng tầm vị thế tổ chức Giáo hội. Đại hội đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như lựa chọn nhân sự có năng lực, tâm huyết; thành lập Ban Đại diện Phật giáo cấp xã, phường và Ban Quản trị tại các tự viện; đẩy mạnh công tác hoằng pháp, đặc biệt hướng đến giới trẻ; mở rộng các lớp giáo lý; đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng TP. Đà Nẵng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN thành phố trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp; kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng thời, tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo gắn với truyền thống địa phương; xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, văn minh; đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.
Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tập hợp ý chí, tăng cường đoàn kết tăng ni, Phật tử, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng TP Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống”, “đáng đến”, văn minh, hiện đại và giàu nghĩa tình.
Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 105 thành viên; trong đó Ban Thường trực có 35 thành viên. Hòa thượng Thích Phước Minh được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thông Đạo làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự.
Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự nhiệm kỳ qua; UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội.
Ban Tổ chức Đại hội cũng trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 2,16 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng.
THANH HOA
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Thủ tướng: Trước ngày 20/4, các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Đại tá Trương Bá Long được điều động giữ chức Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam
Chạy nước rút kịp 30-4 Quảng trường Văn hóa Thể thao Huế dần thành hình
Đồng chí Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật
















